Thứ Năm, 30 tháng 11, 2017

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ ĐỘC LẬP LIỆU CÓ PHẢI LÀ LỐI THOÁT?

Trong một diễn biến đáng chú ý gần đây nhất của phường “dân chủ” Việt, Lê Công Định vừa kêu gọi Võ An Đôn thành lập cái gọi là Liên đoàn luật sư độc lập để làm đối trọng với Liên đoàn luật sư Việt Nam. Động thái này của Lê Công Định lại khiến cộng đồng mạng phì cười và đặt câu hỏi: xem chừng từ độc lập có vẻ hot và nguyên nhân nào dẫn tới đề nghị này của Lê Công Định.


 Tìm hiểu được biết, lời đề nghị này của Lê Công Định được đưa ra sau khi có thông tin Võ An Đôn vừa bị Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên tước giấy phép hành nghề luật sư. Theo đó, chiều ngày 26/11/2017, Ban Chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Phú Yên cho hay đã họp và bỏ phiếu “xóa tên ông Võ An Đôn khỏi danh sách Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên”.
Dù Võ An Đôn xuyên tạc với đài RFA rằng lí do Đôn bị Đoàn luật sư tỉnh Phú yên tước giấy phép hành nghề là để bịt miệng Đôn, là không để Đôn có cơ hội tham gia bào chữa cho phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sắp tới. Tuy nhiên, ai cũng biết Đôn bị loại là vì không đảm bảo tiêu chuẩn của một luật sư.

Thông tin cho biết lí do Đôn bị loại khỏi Đoàn luật sư Phú yên là vì:
“ông Võ An Đôn đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, có nhiều bài viết, phát ngôn, trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài mang tính bịa đặt; nói xấu luật sư, các cơ quan tố tụng, Đảng, Nhà nước Việt Nam nhằm mục đích kích động, tuyên truyền, xuyên tạc, không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đặc biệt xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, các cơ quan tiến hành tố tụng và luật sư Việt Nam”.
Lí do này là hoàn toàn xác thực với những gì mà Đôn đã làm trong thời gian vừa qua nên việc Đôn bị tước giấy phép hành nghề là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Quay trở lại với câu chuyện Lê Côn Định rủ Võ An Đôn thành lập Liên đoàn luật sư độc lập. Có thể nói đây là một lời đề nghị từ một nhà “dân chủ” lão luyện để Đôn tiếp tục lún sâu vào con đường sai trái.
Bởi nếu cứ xem kịch bản của các “hội độc lập” thời gian qua sẽ thấy nếu Liên đoàn luật sư độc lập được thành lập thì nó sẽ đi theo kịch bản của những cái như Hội nhà báo độc lập, Công đoàn độc lập Việt Nam, Văn đoàn độc lập Việt Nam… Bản chất đó đều là các tổ chức hội nhóm bất hợp pháp, tập hợp các phần tử chống đối, có sự móc ngoặc với các thế lực thù địch từ nước ngoài.
Tuy nhiên sức sống của các hội này cũng hết sức èo uột. Có những hội vừa lập ra đã chết yểu. Nguyên nhân cơ bản nằm ở tính chất phi nghĩa của nó.
Võ An Đôn cũng cần cân nhắc rằng Lê Công Định là đối tượng đã từng bị xét xử về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Nay Định rủ rê Đôn thành lập Liên đoàn luật sư độc lập chắc chắn là có ý đồ.
Mặt khác hãy cứ nhìn vào viễn cảnh các tổ chức độc lập kia xem có sức sống không?
Hi vọng Võ An Đôn đừng tiếp tục lún quá sâu vào con đường sai trái.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét