Vừa qua chính quyền thành phố Hồ Chí Minh huy động 4.000 người diễn tập
chống biểu tình, khủng bố ở hai địa điểm là trung tâm Quận 1 (gần tòa Tổng Lãnh
sự Mỹ) và sân bay Tân Sơn Nhất thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là buổi
diễn tập quy mô lớn với nhiều lực lượng tham gia diễn ra trong khoảng 3 giờ.
Mục đích của cuộc diễn tập nhằm
“đánh giá khả năng ứng phó của các ban ngành trên địa bàn” với các tình huống
giả định bao gồm: Các thành phần xấu lợi dụng không gian mạng để kích động, gây
rối an ninh trật tự trên địa bàn thành phố; Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất
bị gây rối an ninh trật tự; hàng trăm người sử dụng xe cộ gây rối tại trung tâm
thành phố, tấn công các cơ quan nhà nước; một nhóm khủng bố lợi dụng tình hình
phức tạp để tấn công các cơ quan nhà nước, bắt giữ con tin, đe dọa khủng bố bằng
hóa chất, chất nổ.
Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra khả
năng, phương án tác chiến của các lực lượng, cũng như đánh giá khả năng thực
binh, ứng phó của các đơn vị khi có sự cố. Hàng năm, các lực lượng vẫn phối hợp
với nhau tổ chức các cuộc diễn tập chống bạo động, biểu tình hay khủng bố nhằm
nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa trước những diễn biến phức tạp nhất có
thể xảy ra. Hoạt động này nằm trong kế hoạch hàng năm của tất cả các lực lượng
chứ không phải chỉ có năm 2019 mới tiến hành. Ngoài ra, bất kỳ quốc gia nào
trên thế giới cũng tổ chức diễn tập phòng chống khủng bố hay các hành vi biểu
tình bạo loạn trái pháp luật.
Một số đối tượng cơ hội chính trị
đưa ra nhận định sai lệch về việc chính quyền tổ chức các buổi diễn tập. Bọn
chúng cho rằng đây là động thái lo sợ của chính quyền Việt Nam trước các phong
trào dân chủ, nhân quyền của bọn chúng hay những cuộc biểu tình bất hợp pháp diễn
ra nhỏ lẻ ở một số tỉnh, thành phố lớn. Đám người này quên mất rằng hoạt động
diễn tập là phổ biến trên thế giới nhằm nâng cao tính chủ động của tất cả các lực
lượng. Cũng giống như Mỹ và EU thường xuyên diễn tập quân sự trên biển và đất
liền nhưng không phải vì họ sợ chiến tranh mà phải tổ chức diễn tập như vậy.
Buổi diễn tập cũng là
điểm nhấn phô diễn sức mạnh của các lực lượng trong việc đối phó với các tình
huống phức tạp có thể xảy ra, đồng thời mang tính răn đe, giáo dục với những kẻ
có tư tưởng chống đối phá hoại, những đối tượng chống người thi hành công vụ.
Hoạt động này là thường niên của bất cứ quốc gia nào chứ không phải thể hiện sự
lo sợ từ phía chính quyền như thông tin xuyên tạc mà các đối tượng xấu lan truyền.
Một số đối tượng cơ hội chính trị đưa ra nhận định sai lệch về việc chính quyền tổ chức các buổi diễn tập. Bọn chúng cho rằng đây là động thái lo sợ của chính quyền Việt Nam trước các phong trào dân chủ, nhân quyền của bọn chúng hay những cuộc biểu tình bất hợp pháp diễn ra nhỏ lẻ ở một số tỉnh, thành phố lớn. Đám người này quên mất rằng hoạt động diễn tập là phổ biến trên thế giới nhằm nâng cao tính chủ động của tất cả các lực lượng. Cũng giống như Mỹ và EU thường xuyên diễn tập quân sự trên biển và đất liền nhưng không phải vì họ sợ chiến tranh.
Trả lờiXóa