Săp tới đây giữa Việt Nam và EU sẽ diễn ra phiên Đối thoại nhân quyền Việt Nam-EU. Theo đúng quy luật, những cá nhân và tổ chức thù địch Nhà nước Việt Nam luôn xem đây là cơ hội tốt để đẩy mạnh các hoạt động chống phá Nhà nước Việt mam núp dưới cái mác bảo vệ nhân quyền. Mới đây, 15 tổ chức mang danh tổ chức xã hội dân sự quốc tế vừa gửi chung tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 8/11/2017 đòi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện đối với Nguyễn Bắc Truyển.
Có thể nói đây là một hành động bảo kê lộ liễu của các tổ chức này đối với Nguyễn Bắc Truyển.
Dù các tổ chức này cố khoác lên người Nguyễn Bắc Truyển cái gọi là nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền nhưng tất cả đều không thể che đậy cho một lí lịch đen tối của Nguyễn Bắc Truyển với hồ sơ vi phạm pháp luật dày cộm.
Cần nhớ rằng từ những năm 2005, 2006 Nguyễn Bắc Truyển đã tiến hành nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Ông ta viết nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, sai sự thật nhằm tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Chưa hết Nguyễn Bắc Truyển còn tham gia tổ chức Đảng dân chủ nhân dân, một tổ chức chính trị phản động. Năm 2006 Nguyễn Bắc Truyển đã bị Tòa án xét xử về tội Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Việc vi phạm pháp luật, chống phá chính quyền của Nguyễn Bắc Truyển chưa dừng lại ở đó. Sau khi mãn hạn tù, Nguyễn Bắc Truyển tiếp tục ngựa quen đường cũ, tiến hành các hoạt động chống phá chính quyền nhân dân. Nguyễn Băc Truyển tham gia tổ chức Hội ái hữu tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam, một tổ chức hội nhóm chống chính quyền.
Những năm gần đây Nguyễn Bắc Truyển quan hệ chặt chẽ với Nguyễn Văn Đài, nhân vật cầm đầu của tổ chức Hội anh em dân chủ, một tổ chức phản động chống chính quyền khét tiếng với mục đích hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đây cũng là tổ chức bị các cơ quan chức năng điều tra và xử lý mạnh mẽ trong thời gian qua. Trong bối cảnh chung đó, Nguyễn Bắc Truyển bị bắt.
Với bản chất của Nguyễn Bắc Truyển như thế mà các tổ chức trên nêu yêu sách đòi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện đối với Nguyễn Bắc Truyển rõ ràng là một điều phi lý. Đây là hành động cổ súy, hậu thuẫn cho các đối tượng chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật của Việt nam một cách lộ liễu.
Việc công khai bảo kê cho các đối tượng vi phạm pháp luật như Nguyễn Bắc Truyển chứng tỏ những tổ chức đứng tên trong Thư chung cũng là những tổ chức thiếu thiện chí và thù địch Nhà nước Việt Nam. Mà cũng đúng thế thật, xem danh sách các tổ chức này thấy hoàn toàn là các tổ chức thường xuyên chống phá Việt Nam trên lĩnh vực nhân quyền như Ân xá quốc tế, Theo dõi nhân quyền quốc tế…
Những tổ chức bất minh bảo kê cho những kẻ bất chính, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét