KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC GIÁ TRỊ LỊCH SỬ, THỜI ĐẠI CỦA CHIẾN THẮNG 30 THÁNG 4

Năm nay, trong những ngày hướng đến kỷ niệm Chiến thắng lịch sử vĩ đại 30/4/1975, nhân dân ta đón mừng sự kiện này với nhiều niềm vui mới. Theo báo cáo của Chính phủ, kinh tế Việt Nam năm 2018 khởi sắc trên cả ba khu vực sản xuất, cung - cầu của nền kinh tế cùng song hành phát triển.

NHẬN DIỆN VÀ NGĂN NGỪA THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG LÒNG YÊU NƯỚC ĐỂ KÍCH ĐỘNG NGƯỜI DÂN XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH, GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG

Người yêu nước chân chính là người biết sử dụng pháp luật, đạo đức, truyền thống tốt đẹp để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình, đồng thời phải biết tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, xã hội, quyền và lợi ích chính đáng của người khác. Nhận diện được phương thức, thủ đoạn lợi dụng lòng yêu nước để kích động nhân dân làm việc xấu chính là nhằm đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp, đồng thời tránh được sự lợi dụng đó để gây ra rối loạn xã hội, phức tạp tình hình.

Thông cáo báo chí kỳ họp 32 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ ngày 03 đến 06/12/2018 tại Hà Nội, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 32. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

UBKTTW kết luận vụ AVG: Sai phạm của ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn là rất nghiêm trọng

UBKTTW vừa họp kỳ 26 kết luận vụ AVG có những vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ TT-TT, ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn, ông Phạm Đình Trọng, của Ban Thường vụ Đảng ủy Mobifone và các ông Lê Nam Trà, Cao Duy Hải là rất nghiêm trọng.

Bốn kỳ vọng thay đổi lớn về công tác cán bộ sau 4 ngày Hội nghị T.Ư 7

Sau 4 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng được dư luận đặc biệt quan tâm, trong đó có công tác cán bộ, bởi đây là vấn đề “nóng” trong tình hình hiện nay.

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ bị tuyên phạt 12 năm tù giam



Sau 2 ngày xét xử, chiều 31/7, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án quân sự Quân khu 7 đã tuyên phạt bị cáo Đinh Ngọc Hệ (biệt danh Út “trọc,” nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn - Bộ Quốc phòng) 10 năm tù giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và 2 năm tù giam về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Đinh Ngọc Hệ phải chấp hành hình phạt chung 12 năm tù giam.

“Út trọc” Đinh Ngọc Hệ bị tuyên phạt 12 năm tù giam
Quang cảnh phiên tòa, sáng 31/7.
Cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, các bị cáo: Trần Văn Lâm (nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn) bị tuyên mức án 5 năm tù giam; Trần Xuân Sơn (nguyên Giám đốc Chi nhánh tại Bình Dương, Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn) 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Bùi Văn Tiệp (nguyên Sư đoàn trưởng 367, Quân chủng Phòng không - Không quân) 24 tháng tù, cho hưởng án treo.

Tòa cũng tuyên bố trả tự do ngay tại phiên tòa đối với Trần Xuân Sơn do được hưởng án treo.

Bị cáo Phùng Danh Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn - Bộ Quốc phòng) bị tuyên phạt mức án 24 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hội đồng xét xử cũng tuyên cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý doanh nghiệp đối với bị cáo Hệ trong thời gian 4 năm, Lâm 3 năm, Sơn 3 năm, Tiệp 2 năm kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật; cấm bị cáo Thắm đảm nhiệm chức vụ quản lý doanh nghiệp trong thời gian 2 năm.

Về dân sự, các bị cáo phải liên đới bồi thường thiệt hại cho Nhà nước số tiền 1,4 tỷ đồng. Tòa ghi nhận các bị cáo đã nộp tổng số tiền bồi thường thiệt hại 1,280 tỷ đồng. Trong đó: bị cáo Đinh Ngọc Hệ nộp 500 triệu đồng; Trần Xuân Sơn nộp 500 triệu đồng; Bùi Văn Tiệp nộp 250 triệu đồng; Phùng Danh Thắm 20 triệu đồng và Trần Văn Lâm 10 triệu đồng.

Hội đồng xét xử nhận thấy việc bị cáo Hệ được tặng huân huy chương trong khoảng thời gian bị cáo sử dụng giấy tờ giả để lừa dối cơ quan, tổ chức. Do đó, cần kiến nghị tước bỏ các huân huy chương của bị cáo.

Bị cáo Hệ là người chủ mưu

Về vị trí, vai trò của các bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử nhận định, tính chất vụ án là rất nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo trực tiếp xâm hại đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước; xâm phạm đến việc quản lý, sử dụng tài sản công, cũng như xâm phạm quy định của nhà nước về kinh tế, kinh doanh xăng dầu, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước; làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Quân đội, Công an. Hành vi phạm tội của các bị cáo cần được xử phạt nghiêm minh.

Trong vụ án này, bị cáo Hệ là người chủ mưu, chỉ đạo việc sử dụng xe quân sự, xe biển xanh 80A trái pháp luật và đồng thời chỉ đạo việc hợp thức hóa kinh doanh xăng dầu kém chất lượng. Bị cáo Hệ đã chỉ đạo bị cáo Trần Văn Lâm ký các hợp đồng thế chấp ô tô mang biển quân sự, biển 80A cho các tổ chức tín dụng để vay, hoặc bảo lãnh vay tiền.

Ngoài ra, bị cáo Trần Văn Lâm là người tiếp nhận ý chí, mục đích, nhiệm vụ được Hệ giao và là người thực hành tích cực làm giả hợp đồng gửi xăng dầu nhằm hợp thức hóa xăng kém chất lượng khi bị kiểm tra nên phải chịu trách nhiệm sau Hệ về hành vi này.

Các bị cáo Bùi Văn Tiệp, Trần Xuân Sơn là người giúp sức cho bị cáo Lâm, Hệ hợp thức hóa giấy tờ liên quan đến số xăng kém chất lượng, nhưng không được hưởng lợi gì nên chịu trách nhiệm sau cùng. Đối với bị cáo Phùng Danh Thắm, với cương vị là Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn - Bộ Quốc Phòng đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động của công ty cổ phần và quân nhân cấp dưới./.

Theo TTXVN

Gian lận điểm thi Sơn La: Khởi tố Phó Giám đốc Sở GD - ĐT


Trong quá trình điều tra vụ gian lận điểm thi ở Sơn La, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố bị can Trần Xuân Yến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Sơn La cùng 4 đồng phạm.

Theo Công an tỉnh Sơn La, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, từ 20/7/2018, Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và một số đơn vị chức năng của Bộ Công an tiến hành xác minh dấu hiệu bất thường điểm thi ở Sơn La.

Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, xác minh hành vi của một số đối tượng liên quan đã cấu thành tội phạm đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự; hôm nay ngày 31/7, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng gồm Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 1967) - chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Sơn La, thư ký Ban chỉ đạo, ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm; Đặng Hữu Thủy (SN 1964) - Phó Hiệu trưởng trường PTTH Tô Hiệu, ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm và Lò Văn Huynh (SN 1961) - Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Sơn La, ủy viên Ban chỉ đạo, ủy viên Hội đồng thi, Trưởng Ban thư ký.

Hai đối tượng bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng gồm: Trần Xuân Yến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Sơn La, Ủy viên Ban Chỉ đạo thi, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Phó trưởng ban chấm thi, Tổ trưởng tổ chấm thi trắc nghiệm và Cầm Thị Bun Sọn (49 tuổi), Phó Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm, đều về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Gian lận điểm thi Sơn La: Khởi tố Phó Giám đốc Sở GD - ĐT
Cơ quan điều tra đọc quyết định khởi tố ông Trần Xuân Yến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo Sơn La.
Trước đó, chiều ngày 26/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự để điều tra làm rõ vụ việc gian lận điểm thi ở Sơn La.

Cục An ninh Chính trị nội bộ (A83) - Bộ Công an đã xác định kết quả thi ở Hội đồng thi Sở GD&ĐT Sơn La có dấu hiệu chỉnh sửa, tẩy xóa kết quả thi với hàng chục bài thi có dấu hiệu bị can thiệp kết quả.

Đây là vụ án rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến công tác tổ chức tại tỉnh Sơn La. Dư luận xã hội rất quan tâm và bức xúc vì việc tẩy xóa, nâng điểm bài thi có tổ chức, có sự tính toán chặt chẽ do người có chức vụ, quyền hạn thực hiện tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018.

Thủ tướng trao Quyết định giao quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông


Sáng nay, 31/7, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng.

Thủ tướng trao Quyết định giao quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng
Thay mặt Chính phủ chúc mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng nhận nhiệm vụ quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng rằng đồng chí sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân giao phó.

Ngày 25/7, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 900/QĐ-TTg giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Trước đó, Bộ Chính trị đã có Quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 27/7 tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công công tác cho đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, được giao nhiệm vụ mới, cá nhân đồng chí ý thức sâu sắc rằng đây là nhiệm vụ rất nặng nề và cũng rất vinh quang; khẳng định sẽ luôn hết sức mình để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

Trung tướng tình báo lãnh 7 năm tù


Hôm nay, TAND Hà Nội xét xử kín ông Phan Văn Anh Vũ và hai cựu công an về tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước.


Các bị cáo gồm: Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm", 43 tuổi), Phan Hữu Tuấn (63 tuổi, cựu Trung tướng, cựu Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) và Nguyễn Hữu Bách (55 tuổi, cựu cán bộ Bộ Công an) về tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước, theo điều 337 Bộ luật hình sự 2015.

An ninh tại TAND Hà Nội được thắt chặt với hàng rào sắt đặt dọc hai bên cổng. Quanh khu vực cách tòa chừng một cây số, nhiều cảnh sát mặc thường phục được bố trí làm nhiệm vụ. Mỗi xe cảnh sát đỗ cách nhau chừng 200m.

Phiên tòa được xét xử kín song sẽ công khai phần tuyên án. 

Trung tướng tình báo lãnh 7 năm tù
Xe chở bị cáo đến TAND Hà Nội trong sáng nay.
Phan Văn Anh Vũ là đại gia bất động sản có tiếng ở Đà Nẵng. Ngày 21/12/2017, ông Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố về tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Ngày 04/01, ông Vũ bị đưa về Hà Nội sau nhiều ngày trốn lệnh truy nã tại Singapore với ba cuốn hộ chiếu.

Ba tháng sau, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) thông báo đã bắt ông Phan Hữu Tuấn và Nguyễn Hữu Bách để điều tra về cùng tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước.

Liên quan ông Phan Văn Anh Vũ, ngày 28/7, Bộ Chính trị xác định: Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành đã tự ý ký quyết định cho ông Vũ tham gia đoàn đi nước ngoài và đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho ông Vũ không đúng đối tượng, tiêu chuẩn.

Cùng với lỗi buông lỏng quản lý để xảy ra nhiều vi phạm tại Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và Quy chế làm việc của Bộ Công an… tướng Thành đã bị Bộ Chính trị kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng; giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính và giáng cấp bậc hàm.

Theo cơ quan điều tra, ông Vũ còn là bị can tại một số vụ án khác, trong đó có vụ án sai phạm mua bán nhà đất công sản tại Đà Nẵng và nhiều địa phương. Khi mở rộng điều tra vụ án này, Bộ Công an đã khởi tố bị can với ông Trần Văn Minh (cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, giai đoạn năm 2006 - 2011), Văn Hữu Chiến (cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng năm 2011-2014) cùng về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phíVi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai, theo điều 219 và 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

---------------

Lúc 17h15' ngày 30/7, sau một ngày xét xử, TAND TP. Hà Nội đã công bố bản án đối với ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, Chủ tịch HĐQT Công ty Bắc Nam 79) và đồng phạm trong vụ án "cố ý làm lộ bí mật nhà nước".

HĐXX nhận định các bị cáo đã phạm tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước và tuyên phạt Phan Văn Anh Vũ 9 năm tù giam.

Hai đồng phạm, ông Phan Hữu Tuấn bị tuyên phạt 7 năm tù; ông Nguyễn Hữu Bách bị tuyên phạt 6 năm tù.

Vũ nhôm tiếp tục ra tòa ở giai đoạn 2 tới đây.

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2018

Thành tích của đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic Hóa học và Vật lý quốc tế 2018


Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT ngày 29/7, cả 4 học sinh của đội tuyển Việt Nam đều giành huy chương Olympic Hóa học quốc tế 2018.

Trong đó, một em đoạt huy chương vàng, hai huy chương bạc và một huy chương đồng.

Cụ thể: em Phạm Đức Anh, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, giành huy chương vàng.

Thành tích của đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic Hóa học và Vật lý quốc tế 2018
Lễ trao giải Olympic Hóa học quốc tế năm 2018.
Hai huy chương bạc thuộc về Nguyễn Văn Chí Nguyên, học sinh lớp 11, THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Hoàng Thanh Tùng, học sinh lớp 12, THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định.

Em Phan Nhật Duật, học sinh lớp 12, THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, đoạt huy chương đồng.

Bộ GD&ĐT sẽ đón và chúc mừng thành tích của đoàn dự thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2018 tại Sân bay quốc tế Nội Bài vào 6h30' ngày 30/7.

Olympic Hóa học quốc tế năm 2018 lần thứ 50 được tổ chức tại Cộng hòa Séc và Cộng hòa Solovakia, với sự tham dự của 304 thí sinh đến từ 82 quốc gia và vùng lãnh thổ.

----------

Trước đó, thông tin từ Bồ Đào Nha cho biết đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Vật lý quốc tế 2018 đoạt hai huy chương vàng, hai huy chương bạc, một huy chương đồng.

Thành tích của đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic Hóa học và Vật lý quốc tế 2018
Các thành viên của đội tuyển Việt Nam dự Olympic Vật lý quốc tế 2018
Huy chương vàng thuộc về Trần Đức Huy, học sinh lớp 12, trường THPT Hà Nội - Amsterdam và Nguyễn Ngọc Long, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa.

Hai huy chương bạc thuộc về em Nguyễn Xuân Tân, học sinh lớp 11, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH quốc gia Hà Nội và Trịnh Duy Hiếu, học sinh lớp 11, trường THPT chuyên Bắc Giang.

Thành viên còn lại của đội tuyển là em Nguyễn Văn Thành Lợi, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Quang Trung, Bình Phước, đoạt huy chương đồng.

Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2018

Không để bất kỳ ai làm mờ những “thanh bảo kiếm” của Đảng


Lực lượng Quân đội, Công an được xem là những "thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc. Không thể vì cá nhân nào mà làm mờ "bảo kiếm".


Hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của Ủy ban kiểm tra Trung ương trong việc kiểm tra kịp thời và có hình thức kỷ luật thích đáng về các trường hợp kỷ luật Đảng nói chung, trong đó có Trung tướng Bùi Văn Thành, Thượng tướng Trần Việt Tân vì vi phạm bảo vệ bí mật nhà nước, cán bộ, đảng viên và nhân dân cho rằng: Phải siết chặt kỷ luật Đảng, pháp luật của nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, không có vùng cấm và không có chuyện “hạ cánh an toàn”.

Không để bất kỳ ai làm mờ những “thanh bảo kiếm” của Đảng
Lực lượng vũ trang được xem là "thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng và chế độ.
Tôi cảm thấy rất chua xót bởi đó là lực lượng giữ vai trò là "thanh bảo kiếm" của Đảng

Nhiều ý kiến cũng nhận định, việc chống tham nhũng, xử lý cán bộ trong ngành công an, quân đội không làm mất uy tín của ngành mà còn đem lại niềm tin trong nhân dân về cuộc đấu tranh chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Cựu chiến binh Phan Văn Độ (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội) cho rằng: Bất cứ người nào ở cương vị nào mà vi phạm pháp luật đều phải xử lý nghiêm minh.

“Ngành công an bảo vệ công lý, bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền, vậy mà có những người không giữ được phẩm chất, không kiềm chế được lòng tham dẫn đến sai phạm. Muốn lấy được lòng tin của nhân dân thì phải xử lý nghiêm minh” - ông Phan Văn Độ nói.

Không để bất kỳ ai làm mờ những “thanh bảo kiếm” của Đảng
Trung tướng Bùi Văn Thành - một trong 2 tướng Công an bị Ủy ban kiểm tra TW đề nghị Bộ Chính trị xử lý kỷ luật.
Tại Lạng Sơn, ông Nguyễn Mạnh Thưởng (phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn) cho rằng, càng những cán bộ hiểu biết về pháp luật, thực thi pháp luật mà vi phạm thì càng phải xử lý nghiêm.

"Tôi là một cán bộ trong quân đội cảm thấy rất chua xót, bởi vì đó là lực lượng giữ vai trò là "thanh bảo kiếm" của Đảng. Đối với Công an, phải giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đối với lực lượng Quân đội có nhiệm vụ bảo vệ vững chắc xã hội chủ nghĩa. Hai lực lượng này mà vẫn còn vi phạm tham nhũng, rất đáng tiếc. Chính vì điều này, công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải đổi mới, sao cho như đồng chí Tổng Bí thư nói là muốn tham nhũng không dám tham nhũng" - ông Thưởng nói. 

Từ Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng ủng hộ Kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương về kỷ luật một số cán bộ chủ chốt ngành Công an, Quân đội. Bà Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (người dân xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho rằng, sai phạm của những người đứng đầu ngành Công an, Quân đội là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng uy tín của Đảng và uy tín của ngành. Nếu không xử lý nghiêm sẽ ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân.

Tôi thấy Đảng ta lần này rất quyết liệt trong xử lý cán bộ sai phạm. Tôi hy vọng, sẽ có những vụ tiêu cực tiếp tục được xử lý như thế thì lòng tin trong nhân dân sẽ nâng lên” - bà Nguyễn Thị Thanh Nguyệt nói.

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa công bố khẳng định thêm về quyết tâm xử lý cán bộ sai phạm, người dân càng được củng cố lòng tin, cán bộ, đảng viên đương chức thấy rõ nếu có “nhúng chàm” thì khó có cửa thoát, cho dù ở "chiếc ghế" nào trong hệ thống quyền lực. 

Đổi mới toàn bộ việc sử dụng và quản lý cán bộ

Tiến sỹ Nguyễn Thị Hồng Minh, nguyên Thứ trưởng Bộ Thuỷ sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho rằng: Phải chăng công tác kiểm tra giám sát cán bộ, đảng viên, công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ của chúng ta còn có kẽ hở nên mới để xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến cán bộ cao cấp đến mức phải xử lý kỷ luật như thế. 

"Tại sao những vị trí cao cấp như vậy mà chúng ta vẫn để lọt tội phạm, để lọt những người mà đã ăn lương của dân nhưng mà lại không đặt lợi ích của nhân dân lên trên? Họ chạy chọt làm lũng đoạn việc lãnh đạo quản lý đất nước của chúng ta. Tôi cho rằng, việc chống tham nhũng là một nỗ lực rất lớn và cũng rất là khó khăn của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, chúng tôi cũng mong muốn một nỗ lực khác còn quan trọng hơn nữa, có tính chất lâu dài hơn nữa, đó là phải làm sao đổi mới toàn bộ việc sử dụng cán bộ, tổ chức quản lý cán bộ, cũng như lựa chọn, đề bạt bổ nhiệm cán bộ cho đúng đắn. Chúng ta làm sao kiểm soát được quyền lực, để thực hiện được lời dạy của Bác là vì nhân dân, là tất cả quyền lực thuộc về nhân dân" - TS Nguyễn Thị Hồng Minh nêu quan điểm.

Kiện toàn hệ thống kiểm tra Đảng từ Trung ương đến cơ sở

Ông Nguyễn Minh Thành (Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TPHCM, nguyên đại biểu Quốc hội Khoá IX), mong muốn công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước tiếp tục quyết tâm hơn, quyết liệt hơn, đều khắp hơn từ tất cả các ngành và từ trên xuống dưới:

"Chúng ta làm tốt thì tốt, lớn thì lớn nhưng chưa đầy đủ. Cho nên tôi hy vọng và tin tưởng chúng ta phải làm triệt để, làm rộng khắp, làm tất cả vì nước giàu, dân mạnh" - ông Nguyễn Minh Thành nói.

Cùng quan điểm trên, ông Nguyễn Túc (Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) thẳng thắn nêu một thực tế diễn ra khá phổ biến hiện nay là ở tổ chức đảng cấp cơ sở, vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, thậm chí bao che cho khuyết điểm của nhau. Do đó dẫn đến hiệu quả của công tác kiểm tra, thi hành kỷ luật Đảng chưa cao. Nhiều vụ việc ở cấp cơ sở phải cần đến sự vào cuộc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo ông Nguyễn Túc, để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra của Đảng cần thiết phải kiện toàn hệ thống kiểm tra Đảng từ Trung ương đến cơ sở. Đồng thời thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ tại cấp ủy cơ sở Đảng.

Theo ông Túc, nhiều cấp ủy làm chưa tốt tập trung dân chủ, người đứng đầu không công tâm sẽ ảnh hưởng đến cấp ủy ở đó. Vì thế đòi hỏi phải sáng, công tâm, để cho mọi đảng viên thể hiện rõ phẩm chất chính trị của mình./.
Theo VOV

Tại sao các vụ tai nạn máy bay quân sự của Việt Nam ít thấy phi công nhảy dù?



Máy bay chiến đấu là một loại khí tài đặc biệt với vô số các chi tiết và thiết bị điện tử. Việc xảy ra những sự cố ngoài ý muốn là điều không thể tránh khỏi. Chính vì vậy mà phi công thực hiện chuyến bay bắt buộc phải luôn luôn mang dù để đề phòng các trường hợp bất trắc xảy ra trong khi huấn luyện cũng như chiến đấu. Tuy nhiên, dù cũng chỉ là trợ giúp thoát nạn chứ dù không phải có quyền năng vô biên để cứu giúp phi công. Chính vì vậy mà từ Mỹ, châu Âu, NATO, Nga... cũng thường xuyên xảy ra những tai nạn máy bay tiêm kích hiện đại bậc nhất thế giới như: F18, F15, F16, F35, Typhoon, Tonado, Su 30... và ngay cả F22 cũng tương tự và phi công cũng đã phải hy sinh.

Tại sao các vụ tai nạn máy bay quân sự của Việt Nam ít thấy phi công nhảy dù?
Máy bay SU-22, số hiệu 8551 gặp nạn trong khi bay huấn luyện ngày 26/7/2018 tại xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; hai phi công là Trung tá Khuất Mạnh Trí và Thượng tá Phạm Giang Nam hy sinh.
Phi công QĐND Việt Nam luôn lấy tính mạng, tài sản của nhân dân đặt lên hàng đầu và chấp nhận hy sinh để giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

Người lính phi công được tuyển chọn kỹ càng, được rèn luyện qua nhiều thử thách. Do vậy các phi công luôn thấu hiểu rằng, đất nước chúng ta còn đang khó khăn, máy bay là một tài sản có giá trị lớn và quý giá mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó cho họ. Ý thức được vinh dự và trách nhiệm đó nên mặc dù được quán triệt phải ưu tiên tính mạng của mình nhưng trong giờ phút nguy cấp họ luôn lựa chọn làm hết mọi cách để cứu lấy tài sản quý giá đó. Chính vì vậy mà họ thường hy sinh cùng máy bay.

Dù bất cứ lý do gì thì họ cũng hy sinh vì đất nước, vì nhân dân để cho các bạn được sống.

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành bị cách tất cả chức vụ trong Đảng


Trung tướng Bùi Văn Thành và Thượng tướng Trần Việt Tân bị đề nghị giáng cấp bậc hàm.

Ngày 28/7, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc kỷ luật Trung tướng Bùi Văn Thành - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Trần Việt Tân - nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định kỷ luật Trung tướng Bùi Văn Thành bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng (Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ Công an, nhiệm kỳ 2010 - 2015); giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính và giáng cấp bậc hàm đối với Trung tướng Thành. 

Với Thượng tướng Trần Việt Tân, Bộ Chính trị quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2011 - 2016; giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính và giáng cấp bậc hàm đối với Thượng tướng Tân. 

Các quy trình kỷ luật hành chính nêu trên được Bộ Chính trị yêu cầu phải "bảo đảm đồng bộ, kịp thời, tương xứng với kỷ luật của Đảng theo quy định".

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành bị cách tất cả chức vụ trong Đảng
Nguyên Trung tướng Bùi Văn Thành.


Bộ Chính trị nêu rõ, Trung tướng Bùi Văn Thành với cương vị Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, trực tiếp phụ trách Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, nguyên Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Cá nhân Trung tướng Thành đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và Quy chế làm việc của Bộ Công an; ký văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà, đất an ninh không đúng quy định pháp luật; ký một số văn bản không thuộc trách nhiệm được phân công.

Cùng với đó, Trung tướng Bùi Văn Thành đã tự ý ký quyết định cho Phan Văn Anh Vũ tham gia đoàn đi nước ngoài và đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho Phan Văn Anh Vũ không đúng đối tượng, không đúng tiêu chuẩn. 

Những vi phạm của Trung tướng Bùi Văn Thành gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành Công an và cá nhân, gây dư luận xấu và bức xúc trong xã hội. 

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành bị cách tất cả chức vụ trong Đảng
Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân.



Cũng trên cơ sở xem xét tờ trình của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy, Thượng tướng Trần Việt Tân trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, đã ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của ngành Công an và cá nhân, gây dư luận xấu trong xã hội. 

Trước đó tại kỳ họp 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (từ ngày 24-26/7/2018) đã kết luận: Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Tổng cục IV, Bộ Công an) đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng đất an ninh và quản lý tài sản công; bán chỉ định tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, liên kết kinh doanh, cho thuê đất an ninh không đúng quy định pháp luật.

Trung tướng Bùi Văn Thành cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Ông Thành đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; thiếu kiểm tra để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Tổng cục IV. 

Trung tướng Thành còn bị phát hiện đã vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và quy chế làm việc của Bộ Công an. Ông ký văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà, đất an ninh không đúng quy định pháp luật và ký một số văn bản không đúng thẩm quyền được phân công phụ trách. 

Thượng tướng Trần Việt Tân bị xác định trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá những vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục IV là nghiêm trọng; vi phạm của Trung tướng Bùi Văn Thành là rất nghiêm trọng. Các vi phạm này đã làm thất thoát tài sản nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành Công an, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.
Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành (60 tuổi, quê Ninh Bình), từng giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Kỹ thuật; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an vào tháng 8/2014. 
Cùng ngày nhận chức Thứ trưởng, ông được thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng, phụ trách công tác Hậu cần - Kỹ thuật và lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy. 

Ông Trần Việt Tân (63 tuổi, quê Thái Bình), trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an vào tháng 10/2011 từng là Phó Tổng Cục trưởng rồi Tổng Cục trưởng Tổng cục Tình báo (Tổng cục V). Tháng 7/2013, ông được thăng hàm Thượng tướng, nghỉ hưu năm 2016.

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2018

Toàn cảnh Lễ viếng, Lễ truy điệu 2 phi công Su-22 hy sinh ở Nghệ An

Toàn cảnh Lễ viếng, Lễ truy điệu 2 phi công Su-22 hy sinh ở Nghệ An


Toàn cảnh Lễ viếng, Lễ truy điệu 2 phi công Su-22 hy sinh ở Nghệ An

Lễ viếng, lễ truy điệu Thượng tá Khuất Mạnh Trí và Đại tá Phạm Giang Nam được tổ chức sáng nay tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 4, Quân khu 4 (TP Vinh, Nghệ An).

Toàn cảnh Lễ viếng, Lễ taruy điệu 2 phi công Su-22 hy sinh ở Nghệ An

Toàn cảnh Lễ viếng, Lễ taruy điệu 2 phi công Su-22 hy sinh ở Nghệ An

Toàn cảnh Lễ viếng, Lễ taruy điệu 2 phi công Su-22 hy sinh ở Nghệ An

Toàn cảnh Lễ viếng, Lễ taruy điệu 2 phi công Su-22 hy sinh ở Nghệ An
Người nhà Đại tá Phạm Giang Nam đưa linh cữu anh về quê
Người dân địa phương đứng dọc hai bên đường tiễn biệt các anh. Mọi người đến viếng vẫy tay chào, con trai Đại tá Phạm Giang Nam cũng đưa tay vẫy nghẹn ngào người ở lại. Từng bước chân khó nhọc, tâm trạng xót thương nặng trĩu của người thân hai gia đình đưa linh cữu các anh đi.

Toàn cảnh Lễ viếng, Lễ taruy điệu 2 phi công Su-22 hy sinh ở Nghệ An

Toàn cảnh Lễ viếng, Lễ taruy điệu 2 phi công Su-22 hy sinh ở Nghệ An
Thân phụ phi công Phạm Giang Nam được các cán bộ chiến sĩ dìu lên xe để đưa con về quê nhà

Toàn cảnh Lễ viếng, Lễ truy điệu 2 phi công Su-22 hy sinh ở Nghệ An

Toàn cảnh Lễ viếng, Lễ truy điệu 2 phi công Su-22 hy sinh ở Nghệ An

Toàn cảnh Lễ viếng, Lễ truy điệu 2 phi công Su-22 hy sinh ở Nghệ An

Hai xe tang mang số hiệu 03 và 04 sẽ đưa thi thể hai phi công về quê an táng.

Toàn cảnh Lễ viếng, Lễ truy điệu 2 phi công Su-22 hy sinh ở Nghệ An

Toàn cảnh Lễ viếng, Lễ truy điệu 2 phi công Su-22 hy sinh ở Nghệ An

Sau Lễ Truy điệu, thi hài 2 phi công được đưa về hỏa táng tại Đài hoá thân Hoàn Vũ (Văn Điển, TP Hà Nội) và an táng tại quê nhà.

Toàn cảnh Lễ viếng, Lễ truy điệu 2 phi công Su-22 hy sinh ở Nghệ An

Thượng tá Khuất Mạnh Trí và Đại tá Phạm Giang Nam đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ bay huấn luyện. Tuổi đời, cấp bậc, chức vụ khác nhau nhưng đều chung nhiệm vụ huấn luyện bay.

Rất nhiều đoàn vào lễ viếng không khỏi xúc động, nhìn cảnh mẹ già, vợ trẻ con thơ trắng khăn tang sụt sùi đỏ khoé mắt.

Toàn cảnh Lễ viếng, Lễ truy điệu 2 phi công Su-22 hy sinh ở Nghệ An

Khu vực viếng hai phi công càng lúc càng đông. Ngoài các lực lượng quân đội, chính quyền sở tại thì còn đông đảo người dân các nơi đổ về, sắp hàng chờ vào viếng, tiễn biệt hai phi công.

Toàn cảnh Lễ viếng, Lễ truy điệu 2 phi công Su-22 hy sinh ở Nghệ An

Toàn cảnh Lễ viếng, Lễ truy điệu 2 phi công Su-22 hy sinh ở Nghệ An

Toàn cảnh Lễ viếng, Lễ truy điệu 2 phi công Su-22 hy sinh ở Nghệ An

Toàn cảnh Lễ viếng, Lễ truy điệu 2 phi công Su-22 hy sinh ở Nghệ An

Các chiến sĩ, đồng đội của 2 phi công chia sẻ những mất mát, đau thương cùng gia quyến

Toàn cảnh Lễ viếng, Lễ truy điệu 2 phi công Su-22 hy sinh ở Nghệ An

Toàn cảnh Lễ viếng, Lễ truy điệu 2 phi công Su-22 hy sinh ở Nghệ An
Nhân dân nơi 2 phi công gặp nạn xếp hàng vào viếng các anh
Toàn cảnh Lễ viếng, Lễ truy điệu 2 phi công Su-22 hy sinh ở Nghệ An

Toàn cảnh Lễ viếng, Lễ truy điệu 2 phi công Su-22 hy sinh ở Nghệ An
Chiến sĩ, đồng đội chờ vào viếng
Thượng tá Tạ Mộng Vũ (sư đoàn 371, Quân chủng PK-KQ) cho biết, ông và 2 phi công cùng đơn vị sư đoàn với nhau, khi nhận được thông tin ông rất đau buồn. Anh Nam và anh Trí hy sinh là tổn thất rất lớn cho gia đình và quân đội.

“Hai đồng chí sống rất chân thành, hòa đồng và rất tốt với mọi người” - Thượng tá Vũ nói.

Toàn cảnh Lễ viếng, Lễ truy điệu 2 phi công Su-22 hy sinh ở Nghệ An
Bàn tiếp đón Ban lễ tang
Lễ viếng, Lễ truy điệu Thượng tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng và Đại tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm an toàn bay Trung đoàn 921 đã bắt đầu.

Buổi lễ do Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình tổ chức.

Toàn cảnh Lễ viếng, Lễ truy điệu 2 phi công Su-22 hy sinh ở Nghệ An

Toàn cảnh Lễ viếng, Lễ truy điệu 2 phi công Su-22 hy sinh ở Nghệ An

Toàn cảnh Lễ viếng, Lễ truy điệu 2 phi công Su-22 hy sinh ở Nghệ An

Từ sáng sớm, nhân dân từ khắp nơi, các lực lượng vũ trang, các đoàn thể, học sinh, sinh viên đã tập trung từ rất sớm để tiễn biệt hai sĩ quan quân đội đã hi sinh.

Sau lễ truy điệu, thi hài 2 phi công được đưa về hỏa táng tại Đài hoá thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội và an táng tại quê nhà.

Trước đó, vào hồi 11h16' ngày 26/7, máy bay SU-22, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện bay huấn luyện, mất liên lạc lúc 11h35' và rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Thượng tá Khuất Mạnh Trí và Đại tá Phạm Giang Nam đã hy sinh trong lúc máy bay gặp sự cố.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hôm qua đã ký Quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan đối với 2 phi công.

Toàn cảnh Lễ viếng, Lễ truy điệu 2 phi công Su-22 hy sinh ở Nghệ An
Đại tá Phạm Giang Nam (ảnh trái) và Thượng tá Khuất Mạnh Trí
Phi công Phạm Giang Nam truy thăng quân hàm sĩ quan từ Thượng tá lên Đại tá; phi công Khuất Mạnh Trí truy thăng quân hàm sĩ quan từ Trung tá lên Thượng tá.
Cũng trong ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 919/QĐ-TTg cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho hai liệt sỹ Trí và Nam đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Thông cáo báo chí Kỳ họp 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương


Từ ngày 24 đến 26/7/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 28. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Thông cáo báo chí Kỳ họp 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

I- Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an

1- Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Tổng cục IV) đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng đất an ninh và quản lý tài sản công; bán chỉ định tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, liên kết kinh doanh, cho thuê đất an ninh không đúng quy định pháp luật.

2- Đồng chí Trung tướng Lê Văn Minh, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

3- Đồng chí Trung tướng Bùi Xuân Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác tham mưu thực hiện quản lý, sử dụng đất an ninh của ngành Công an khi được giao phụ trách lĩnh vực này.

4- Đồng chí Trung tướng Bùi Văn Thành, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp phụ trách Tổng cục IV, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục IV cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục IV. Cá nhân đồng chí đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Tổng cục IV. Qua kiểm tra, đồng chí Trung tướng Bùi Văn Thành còn vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và Quy chế làm việc của Bộ Công an; ký văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà, đất an ninh không đúng quy định pháp luật; ký một số văn bản không đúng thẩm quyền được phân công phụ trách.

Những vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật và các đồng chí Trung tướng Lê Văn Minh, Bùi Xuân Sơn là nghiêm trọng, vi phạm của đồng chí Trung tướng Bùi Văn Thành là rất nghiêm trọng, làm thất thoát tài sản nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành Công an, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

5- Các đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Chuyên, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng; Trung tướng Ksor Nham, Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng; Trung tướng Vũ Thuật, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cần phải tiến hành kiểm điểm, xem xét trách nhiệm theo quy định.

II- Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

1- Ban Thường vụ Thành ủy Trà Vinh đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm rất nghiêm trọng trong thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở; quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất trái quy định trong thời gian dài, gây thất thu lớn ngân sách nhà nước.

2- Các đồng chí Diệp Văn Thạnh, Phạm Văn Tám, Nguyễn Thành Tẩm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh giai đoạn 2011 - 2016 và đồng chí Trần Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm của Ban Thường vụ Thành ủy và chịu trách nhiệm cá nhân về các vi phạm trong tổ chức thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.

Vi phạm của các đồng chí Diệp Văn Thạnh, Trần Trường Sơn là rất nghiêm trọng; vi phạm của Ban Thường vụ Thành ủy Trà Vinh và đồng chí Phạm Văn Tám là nghiêm trọng; vi phạm của đồng chí Nguyễn Thành Tẩm đến mức phải xem xét, xử lý trách nhiệm. Những vi phạm trên đã làm thất thu lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền Thành phố, đến niềm tin của nhân dân, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

3- Các đồng chí Ngô Chí Cường, Nguyễn Trung Dũng, Trần Văn Đảnh, Lê Văn Hẳn, Bí thư Thành ủy Trà Vinh các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020 chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy, cần phải tiến hành kiểm điểm, xem xét trách nhiệm theo quy định.

III- UBKT Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức đảng và đảng viên vi phạm

1- Xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng và các cá nhân liên quan về các vi phạm đã được kết luận tại Kỳ họp 27 của UBKT Trung ương. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định:

- Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân.

- Đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với đồng chí Thượng tướng Phương Minh Hòa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.

- Đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không -Không quân nhiệm kỳ 2010 - 2015.

2- Đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với 2 đồng chí:

(1)- Đồng chí Trung tướng Bùi Văn Thành, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, vì đã có những vi phạm như nêu trên.

(2)- Đồng chí Thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an. Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

IV- Xem xét các báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy các tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ninh; kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5, Bộ Quốc phòng, Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo và 01 cá nhân, Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang và 01 cá nhân, Ban cán sự đảng UBND các tỉnh Cao Bằng, Kon Tum và một số cá nhân.

Qua kết quả kiểm tra, giám sát, UBKT Trung ương đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cá nhân rút kinh nghiệm, sớm có biện pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

V- Cũng trong kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 02 trường hợp.

UỶ BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG

TỔ CHỨC LỄ VIẾNG VÀ TRUY ĐIỆU HAI PHI CÔNG HY SINH KHI BAY HUẤN LUYỆN TẠI NGHỆ AN


Thông tin từ Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình sẽ tổ chức Lễ viếng và Truy điệu đồng chí Trung tá phi công Khuất Mạnh Trí và đồng chí Thượng tá phi công Phạm Giang Nam từ 07 giờ 00' đến 09 giờ 00', ngày 28 tháng 7 năm 2018 tại Nhà Tang lễ Bệnh viện Quân y 4, Quân khu 4 , Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

TỔ CHỨC LỄ VIẾNG VÀ TRUY ĐIỆU HAI PHI CÔNG HY SINH KHI BAY HUẤN LUYỆN TẠI NGHỆ AN

Sau Lễ Truy điệu, thi hài hai đồng chí được đưa về Hỏa táng tại Đài hoá thân Hoàn Vũ, Văn Điển, thành phố Hà Nội và an táng tại quê nhà.

Vào lúc 11 giờ 16 phút ngày 26-7, máy bay SU - 22U, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện bay huấn luyện đã bị mất liên lạc lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày. Máy bay rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Hai phi công bay huấn luyện là Trung tá Khuất Mạnh Trí, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng, sinh năm 1978, quê quán: Phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội và Thượng tá Phạm Giang Nam, Chủ nhiệm an toàn bay Trung đoàn 921, sinh 1972, quê quán: xã Thái Giang, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã hy sinh.

Sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ, các đơn vị Quân đội và các địa phương trên địa bàn Quân khu 4, kịp thời khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; cùng với cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương làm tốt công tác chính sách, chủ động thăm hỏi, động viên gia đình hai đồng chí phi công.

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Thứ trưởng Công an Bùi Văn Thành


Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật Thứ trưởng Công an Bùi Văn Thành
Trung tướng Bùi Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an bị đề nghị kỷ luật
Từ ngày 24-26/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 28 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú.

Tại kỳ họp này, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an.

Theo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Tổng cục IV) đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng đất an ninh và quản lý tài sản công; bán chỉ định tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, liên kết kinh doanh, cho thuê đất an ninh không đúng quy định pháp luật.

Trong đó, Trung tướng Lê Văn Minh, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Bùi Xuân Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác tham mưu thực hiện quản lý, sử dụng đất an ninh của ngành Công an khi được giao phụ trách lĩnh vực này.

Trung tướng Bùi Văn Thành, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp phụ trách Tổng cục IV, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục IV cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục IV.

Cá nhân ông Thành đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Tổng cục IV. Qua kiểm tra, Trung tướng Bùi Văn Thành còn vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và Quy chế làm việc của Bộ Công an; ký văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà, đất an ninh không đúng quy định pháp luật; ký một số văn bản không đúng thẩm quyền được phân công phụ trách.

Những vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và Trung tướng Lê Văn Minh, Bùi Xuân Sơn là nghiêm trọng, vi phạm của Trung tướng Bùi Văn Thành là rất nghiêm trọng, làm thất thoát tài sản nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành Công an, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Ngoài ra, Trung tướng Nguyễn Văn Chuyên, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng; Trung tướng Ksor Nham, Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng; Trung tướng Vũ Thuật, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cần phải tiến hành kiểm điểm, xem xét trách nhiệm theo quy định.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Trung tướng Bùi Văn Thành, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, vì đã có những vi phạm như nêu trên; Thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng.