Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

CHỊU ÁN PHẠT TÙ VÌ ĐƯA TIN SAI SỰ THẬT VỀ CHÍNH QUYỀN TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, mạng xã hội trở thành một kênh cung cấp thông tin với số lượng người dùng rất lớn. Mặt trái của mạng xã hội luôn là vấn đề mà chính quyền ở tất cả các quốc gia quan tâm đặc biệt khi xuất hiện nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật, thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật trên các nền tảng thông tin này.
CHỊU ÁN PHẠT TÙ VÌ ĐƯA TIN SAI SỰ THẬT VỀ CHÍNH QUYỀN TRÊN MẠNG XÃ HỘI
Mới đây, thêm hai đối tượng chống đối chính quyền nữa phải chịu án phạt tù về hành vi sai trái của mình, đó là Facebooker Nguyễn Văn Phước và Facebooker Phạm Xuân Hào. Cả hai đối tượng này đều có hành vi viết, đăng tải thông tin sai sự thật về chính quyền nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín.
Vào 29/10, TAND tỉnh An Giang đã xử ông Nguyễn Văn Phước 5 năm tù về tội “Làm, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,” theo điều 117 BLHS năm 2015. Sau 2 ngày vào hôm 31/10, Phạm Xuân Hào đã bị tòa án thành phố Cần Thơ xử phạt 12 tháng tù với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân,” theo điều 331 BLHS năm 2015.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, đối tượng Nguyễn Văn Phước nhiều lần livestream nói chuyện về tình hình chính trị và chia sẻ các bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xúc phạm Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo. Còn trường hợp Phạm Xuân Hào đã “sử dụng tài khoản Facebook cá nhân, chia sẻ những bài viết có tích chất tiêu cực trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng không tốt đến nhận thức cộng đồng mạng; đưa ra những thông tin trái chiều, xuyên tạc đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xâm phạm lợi ích của người khác”.
Việc xử lý nghiêm khắc hai đối tượng Phước và Hòa nhằm răn đe những kẻ lợi dụng mạng xã hội để phạm tội, đặc biệt là các hoạt động chống phá chính quyền. Hai đối tượng này chỉ là những kẻ bị dụ dỗ, lôi kéo vào con đường phạm tội, vô tư thực hiện hành vi sai trái mà không biết những hành vi đó là trái với pháp luật hình sự. Chính vì vậy, cả hai đối tượng tại phiên tòa xét xử đã thể hiện thái độ thành khẩn, ăn năn hối cải.
Mạng xã hội không còn đất diễn cho những kẻ phản động chống phá chính quyền. Các cơ quan chức năng Việt Nam, các công ty như facebook hay twitter luôn có những hành động cứng rắn trong công tác quản lý, những thông tin sai trái, thù địch như này sẽ bị ngăn chặn và bị xử lý rất nghiêm khắc theo pháp luật Việt Nam. Đã có nhiều tấm gương bị xử lý nghiêm khắc vì hành vi lợi dụng mạng xã hội để vi phạm pháp luật nhưng vẫn có nhiều cá nhân chưa tỉnh ngộ mà ngang nhiên vi phạm để rồi bị xử lý như hai đối tượng Nguyễn Văn Phước và Phạm Xuân Hào.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét