Thứ Hai, 7 tháng 3, 2022

ĐỈNH CAO CỦA TIÊU CHUẨN KÉP!

Liên đoàn Thể dục dụng cụ Quốc tế (FIG) sẽ mở một vụ kỷ luật đối với vận động viên Nga Ivan Kulyak do hành vi bị cho là gây sốc của anh.
Lý do, VĐV người Nga lên bục trao giải tại World Cup TDNT ở Doha với chữ Z trên áo. Chữ Z được cho là biểu tượng của từ Chiến thắng được quân đội Nga sử dụng trong mấy ngày qua, được vẽ trên các xe cơ giới khi tiến vào Ukraina. Trong lần tham dự này, đoàn thể thao Nga bị cấm sử dụng quốc ca, cờ, và phải thi đấu với tư cách trung lập.
Một bộ tiêu chuẩn kép "vô tiền khoáng hậu" đã được áp dụng trong tình huống này. Cấm đoàn thể thao Nga sử dụng quốc ca, cờ vì lý do chính trị, xong lại quay ra phạt vận động viên Nga vì dám đem chính trị vào thể thao.

Quả này thì FIFA hay UEFA còn phải chạy dài theo FIG để học hỏi.
PS: Bộ Quốc phòng Nga đã lý giải, chữ Z là đại diện cho "chiến thắng", còn chữ V có nghĩa là "Sức mạnh thực sự" và "nhiệm vụ sẽ được hoàn thành". 3 chữ X, O và A, ít gặp hơn, không được Bộ Quốc phòng Nga giải thích.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét