Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2022

CẢM THƯƠNG NGHỀ NGUY HIỂM NHẤT ĐẠI DỊCH : GIÁM ĐỐC CDC

“Bác sĩ Hoàng Văn Đức- Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế : “Tôi không nhận của Công ty Việt Á một đồng nào” vào ngày 11/1. Mới khởi tố, bắt hôm qua do liên quan việc mua bán kit xét nghiệm COVID-19!

Giám đốc CDC Nghệ An Nguyễn Văn Định: “Tôi không nhận quà hay hoa hồng từ công ty Việt Á” tháng 12/2021 nay đã bị bắt.
Ông Lâm Văn Tuấn, Giám đốc CDC Bắc Giang khẳng định với báo chí rằng "không nhận một đồng nào từ Công ty Việt Á hay Công ty Phan Anh, còn quá trình đấu thầu thì thực hiện theo quy định, thuê đơn vị tư vấn". Ngày 21/1, ông Tuấn bị C03 khởi tố, bắt tạm giam để điều tra liên quan vụ Việt Á.
Bác sĩ Đỗ Đức Lưu- Giám đốc CDC Nam Định: “Tôi không nhận đồng hoa hồng nào”
Bác sĩ Nguyễn Văn Sáu, Giám CDC Bình Phước :”tôi khẳng định là tôi không có thỏa thuận hay cam kết nào về tỷ lệ phần trăm hoa hồng với Việt Á" Đang bi C03 triệu tập
Giám đốc CDC Bình Dương Nguyễn Thành Danh từng khẳng định: “Chúng tôi mua 4 gói kit của Việt Á nhưng không nhận đồng hoa hồng nào” vào tháng 12/2021 nay đã bị khởi tố.
Bác sĩ Huỳnh Hữu Dũng- Giám đốc CDC Long An: "Tôi không nhận hoa hồng khi mua kit test của Việt Á".
Giám đốc CDC Bạc Liêu Trần Vĩnh An: “Không nhận phần trăm hoa hồng từ Công ty Việt Á”…. “

0 nhận xét:

Đăng nhận xét