Thứ Ba, 21 tháng 7, 2020

THÁNG 7 TRI ÂN! ĐỜI ĐỜI BIẾT ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ

Ngày 21/7, Bộ CHQS tỉnh BR-VT tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp.
THÁNG 7 TRI ÂN! ĐỜI ĐỜI BIẾT ƠN CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ
Theo thông tin cung cấp từ gia đình và một số cán bộ lão thành cách mạng tại địa phương, hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập là đồng chí Nguyễn Văn Lầu (SN 1931, xã đội trưởng xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ), hy sinh năm 1949 trong kháng chiến chống Pháp, tại khu vực ấp Tân Trung, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc. 
Sau khi quy tập, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Lầu đã được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ liên huyện Long Điền - Đất Đỏ để tổ chức lễ truy điệu, an táng. 
Công tác cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ không chỉ đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sỹ và nhân dân mà còn là sự tri ân, tôn kính, biết ơn và ghi nhớ sâu sắc công lao to lớn đối với các Anh hùng liệt sỹ đối trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước đối với thế hệ trẻ hôm nay./.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét