Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

LÊ QUỐC NAM NGÔI SAO HẠNG Z

Cũng mang danh là nghệ sũy, thỉnh thoảng có tham gia diễn hài, nhìn có vẻ chân chất, thật thà, lễ độ... Ai dè, cũng gừng, cũng mất nết, nhồm nhoàm, vớ var vớ vẫn. Mang tiếng làm diễn viên mà không hiểu nghệ thuật, không hiểu thế nào là mạch nguồn cảm xúc, là ý nghĩa biểu trưng, ẩn dụ, so sánh... Đã không biết gì lại còn hay nói chữ, dám cả gan xúc phạm biết bao nhiêu tiền bối, nổi tiếng trong diễn đàn thi, ca,nhạc, họa và có công lao, đã gắn liền với những bước đi thăng trầm của lịch sử, của cách mạng, của dân tộc, đất nước như nhạc sỹ Trần Hoàn, Xuân Hồng, Trịnh Công Sơn, nhà thơ Viễn Phương, Hàn Mạc Tử...


lê quốc nam, đừng để người ta nói già không nên nết, muốn tăng tương tác, tạo scandal để tai tiếng thì cũng đừng mất dạy với tiền nhân như thế.


Bài học nhãn tiền, nguy cơ "phong sát" (hay còn gọi là cấm sóng) hiện hữu đối với những vụ lùm xùm từ thiện, đang được điều tra của HL 14 tỏi, Mr Đờm, Tiên Lux, MC lệ... chưa đủ để ông tỉnh táo. Hạn tới rồi, tin tôi đi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét