Thứ Ba, 4 tháng 10, 2022

QUÊ QUÁ VỊT TÂN ƠI

Mới đây, Tổ chức ph.ản độ.ng Việt Tân đã bị hớ khi tung tin cho rằng ông Nguyễn Phú Trường - con trai của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhờ quyền lực của cha mình để được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Thế nhưng đang buồn cho đám Việt Tân, ông Nguyễn Phú Trường chỉ trùng họ, trùng tên đệm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chứ chẳng hề có quan hệ cha con nào ở đây cả.
Cụ thể: Ông Nguyễn Phú Trường – cái ông sinh ngày 5/3/1978, quê quán: xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội trong khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lại có quê quán tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội.
Có lẽ do sướng quá hóa lú nên Việt Tân lại nhận thêm một lần bẽ mặt, nhục nhã khi vồ phải tin rởm. Phải chăng với Việt Tân, khi sinh ra là con của lãnh đạo thì không được phép làm nhà nước?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét