Thứ Hai, 8 tháng 11, 2021

TRƯỚC KHI LÀM PHIM XIN HÃY HỌC CÁCH....LÀM NGƯỜI!

Để xây dựng một bối cảnh cổ xưa trong phim, các thành viên trong 1 đoàn phim hài Tết đã dùng vôi ve màu đỏ để phủ lên toàn bộ cả bên trong và bên ngoài thành giếng đình Mông Phụ (làng cổ Đường Lâm), rồi dùng bút vẽ màu đen phủ trát, tô vẽ bên ngoài bề mặt giếng tạo hình gạch đá ong, làm giả rêu phong.


Sự việc đã khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc và theo như Ban Quản lý di tích của làng cổ Đường Lâm thì đơn vị này không hề nhận được bất kì văn bản nào về việc có đoàn làm phim đến địa phương của mình.
Được biết, giếng cổ nói trên là Di tích cấp quốc gia. Đây là tải sản vô giá, thiêng liêng mà người Đường Lâm đã cẩn thận giữ gìn, bảo tồn qua nhiều thế hệ. Dù nhóm trên đã tiếng xin lỗi và bản thân di tích có thể được vệ sinh lại bằng nước nhưng qua đây chúng ta thấy ngay được ý thức của hàng chục con người trong đoàn phim thật sự rất tồi.
Không có ý chủ quan nhưng bản thân ê kíp ý thức như này thì rất khó để Tết chúng ta có 1 bộ phim Hài thật sự chất lượng và ý nghĩa....

0 nhận xét:

Đăng nhận xét